Một năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều ngành, nhiều địa phương đã tổ chức tốt các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Với tình cảm kính yêu Bác, mỗi người chúng ta đã sưu tầm được những câu chuyện rất cảm động về tấm gương đạo đức của Bác. Có thể khẳng định tất cả những câu chuyện về Bác tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn. Song có điều, tôi cứ băn khoăn là mọi người kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác rất hay, nhưng chưa nhiều người đề cập đến làm theo Bác như thế nào? Chính vì thế nên bên cạnh thành công lớn của cuộc vận động, chúng ta thấy còn hạn chế: Làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ chưa được tổ chức thực hiện một cách cụ thể, thiết thực.
Trong phạm vi của bài viết này, xin được đóng góp một số biện pháp tổ chức làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong tình hình hiện nay:
Một là, lựa chọn những câu chuyện phù hợp với đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trường học để phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Sinh thời Bác Hồ luôn nêu tấm gương sáng về đạo đức, phong cách, nhất là lối sống tiết kiệm, giản dị và gần gũi với mọi người. Bác dành nhiều thời gian cho việc đến thăm các đơn vị quân đội, công an, bệnh viện, trường học và nhân dân các địa phương… Đến đâu, Người cũng chỉ bảo với những lời khuyên ân cần, sâu sắc. Mỗi người khi được gặp Bác đều như thấy mình lớn khôn lên, công tác, học tập tiến bộ hơn. Lời Bác dạy tuy mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa, càng đọc, càng suy nghĩ, càng thấy thấm thía. Trong từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể, Bác có những lời khuyên, chỉ bảo rất cụ thể, tỷ mỉ. Do đó, từng đơn vị, cơ quan, trường học, địa phương nên lựa chọn những câu chuyện phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh để tổ chức việc học tập và làm theo gương Bác. Có như vậy, cuộc vận động mới có ý nghĩa thiết thực, đi vào cuộc sống của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và điều rất quan trọng là không rơi vào tình trạng hình thức, kém hiệu quả.
Hai là, có cơ chế kịp thời biểu dương, tuyên truyền và khuyến khích những tấm gương của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt lời Bác dạy.
Trong tình hình hiện nay, trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nhiều giá trị, chuẩn mực đạo đức bị phai nhạt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, ăn chơi hưởng lạc... Nhưng cũng có rất nhiều gương người tốt việc tốt, những tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những người đang ngày đêm giữ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, những Lục Vân Tiên thời nay trên đường phố đang âm thầm lặng lẽ giữ gìn an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, gương chống tham nhũng đến những việc làm sáng tạo có ích lợi với cộng đồng của người nông dân, công nhân, của các em thiếu niên, nhi đồng… Những việc làm tốt từ lớn đến nhỏ, dù rất nhỏ, phạm vi ảnh hưởng không lớn, song chúng ta cần biết nâng niu, trân trọng, động viên kịp thời. Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ đưa tin mà ít thấy các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hữu quan khen thưởng, biểu dương kịp thời, khuyến khích và từ đó vận động mọi người học tập, làm theo. Sinh thời, khi đọc báo, nghe đài, thấy gương người tốt, việc tốt, Bác Hồ đã kịp thời có thư động viên, gửi quà tặng và phát động phong trào học tập. Trong thực hiện cuộc vận động này, các cấp ủy đảng, chính quyền từ cơ sở tiếp thụ và học tập tư tưởng của Bác về việc trân trọng và phát huy những tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời xử lý nghiêm kẻ vi phạm để răn đe.
Ba là, mỗi cấp, mỗi ngành đều thực hiện nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên nêu gương cho quần chúng noi theo.
Trong mọi lĩnh vực, đặc biệt đạo đức, lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân mỗi người và có tác dụng đối với người khác. Nếu nói nhiều, làm ít, nói không làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo thì chỉ đem lại những hậu quả xấu.
Nêu gương là một vấn đề rất quan trọng trong xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của những người cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải nghiêm khắc với bản thân, càng phải nêu gương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Trước mặt quần chúng, không phải là cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn lãnh đạo, hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi “đảng viên đi trước”, cán bộ đảng viên phải là người “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đồng thời phải lấy tinh thần của người đảng viên cộng sản giúp đỡ quần chúng cùng tiến bộ. Trong điều kiện hiện nay, sự gương mẫu của cán bộ các cấp không chỉ thể hiện ở hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, có lối sống trong sạch, không tham nhũng, không mắc vào các tệ nạn xã hội, mà phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác ở chính ngay cơ quan, đơn vị mình. Nguyên tắc “làm gương”, “lời nói đi đôi với việc làm” cần được cán bộ, đảng viên ghi nhớ và thực hiện trong từng công việc hằng ngày, từ những việc rất nhỏ.
Hy vọng qua việc thực hiện những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, mỗi chúng ta không chỉ học tập mà còn làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cuộc vận động thực sự có hiệu quả trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Đại tá, TS. ĐẶNG NAM ĐIỀN Phó Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh