Sinh hoạt đảng
Chữ Dũng trong đạo đức cách mạng
15:35' 9/8/2007


Hồ Chủ tịch thường dạy chúng ta phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Song, Người cũng nói đến nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Về hình thức, có những chữ Nho giáo cũng dùng, nhưng nội dung đã được Người bổ sung, đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng. Trong đó, dũng là một nội dung quan trọng của đạo đức cách mạng.

Dũng là dũng cảm, anh dũng, dũng khí, là thể hiện ý chí cách mạng, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, quyết tâm thực hiện mục tiêu của cách mạng là độc lập dân tộc và CNXH. Dũng là dũng cảm đấu tranh với thiên tai như bão lụt; với địch họa, như chiến tranh xâm lược và những âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Dũng là dũng cảm đấu tranh với sự bóc lột, áp bức bất công, với những quan điểm tư tưởng sai trái với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, với những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. Dũng còn là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn đổi mới. Bên cạnh đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu lỗi thời, dũng còn là dũng cảm đấu tranh để bảo vệ cái tốt, cái thiện, cái đúng, bảo vệ chân lý, cái mới đang lên.

Song, khó khăn gian khổ, phức tạp lâu dài vẫn là dũng cảm đấu tranh với bản thân mình, để chiến thắng mọi tính xấu trong ta. Mọi tính xấu xét cho cùng đều do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra.

Chủ nghĩa cá nhân khiến người ta ít nghĩ đến lợi ích chung của cách mạng, của nhân dân, của Nhà nước, mà chỉ lo cho lợi ích riêng của mình. Việc gì có lợi cho mình, dù có hại cho người khác thì vẫn cứ làm. Đấy là kẻ ích kỷ, hại nhân, đáng khinh ghét.

Chủ nghĩa cá nhân sinh ra hàng trăm thứ bệnh như công thần, kiêu ngạo, tự cao tự đại, kèn cựa, địa vị, bè phái, tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Nó là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc.

Để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chúng ta phải ra sức trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Điều hết sức quan trọng là phải thường xuyên tự tu dưỡng và rèn luyện. Tự tu dưỡng và rèn luyện hằng ngày là quá trình đấu tranh lâu dài với bản thân để dần dần gột rửa chủ nghĩa cá nhân.

Hiện nay, ở nhiều nơi còn nặng tình trạng nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”, thậm chí còn dung túng, bao che cho những việc làm xấu xa, bè cánh, mất đoàn kết. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần chăm lo giữ gìn, bảo vệ những người trung thực, chính trực, chí công vô tư, dũng cảm đấu tranh và đấu tranh quyết liệt với các hiện tượng tiêu cực. Có như vậy mới bảo vệ được công lý, luật pháp, mới giữ vững được kỷ cương, phép nước. Đó chính là dũng cảm đấu tranh để bảo vệ Đảng.

Người cộng sản chẳng những cần chữ dũng trong đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc mà hiện đang rất cần để cải tạo mình, cải tạo con người, cải tạo xã hội, cải tạo môi trường và thiên nhiên. Dũng cảm đấu tranh, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng XHCN, để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới.

TÔ CÔNG
Bài cùng chuyên mục
Mất gốc    (16/7/2007)
Một số    (31/5/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS