HỎI: Bố tôi là cán bộ hoạt động cách mạng năm 1930 - 1931, bị đế quốc Pháp và bọn tay sai bắn chết tại nhà tù Buôn Ma Thuột. Vì sao đến nay gia đình tôi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000-QĐ/TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ?
PHẠM VIẾT ÂN
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
TRẢ LỜI: Điều 1, Quyết định số 20/2000-QĐ/TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 (gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 31-12-1944 về trước, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận) được hỗ trợ cải thiện nhà ở.
Song tại các văn bản: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24-12-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 29-8-1994, Nghị định số 28-NĐ/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đều chưa quy định việc xem xét, công nhận “Người hoạt động cách mạng trước năm 1945” đối với người đã hy sinh, từ trần.
Theo thư ông trình bày thì bố ông đã hy sinh tại Nhà tù Buôn Ma Thuột và chưa được cấp có thẩm quyền công nhận “cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945”, do vậy gia đình ông chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000-QĐ/TTg ngày 3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay Chính phủ đang nghiên cứu ban hành nghị định về thực hiện chính sách đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hy sinh, từ trần. Mong gia đình chờ nghị định và hướng dẫn của cơ quan chức năng.