Lý luận - Thực tiễn
Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống
14:49' 12/8/2007


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người thường xuyên căn dặn: Đạo đức là cái “gốc” của người cách mạng; mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức tu dưỡng phấn đấu để có cả đức và tài, “hồng” và “chuyên”.

Thấm nhuần tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta rất coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm không ngừng nâng cao uy tín và hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Đảng ta coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả người đứng đầu ở nhiều cấp đã suy thoái về đạo đức, lối sống. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh”(1). Những biểu hiện trên hoàn toàn xa lạ với truyền thống đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; trái với phẩm chất đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, gây nhiều bức xúc trong Đảng và xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Hiện nay, những kẻ suy thoái về đạo đức, lối sống có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, móc nối chằng chịt trong ngoài, trên dưới để trục lợi. ở những nơi xảy ra tiêu cực, có thể nói, trong nhiều năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ được tiến hành một cách chiếu lệ, hình thức. Tổ chức đảng ở nơi đó trở thành bình phong cho những kẻ thoái hóa biến chất tìm mọi mánh khóe đục khoét tài sản của dân, ăn chơi sa đọa, đưa con em thân thuộc và những người thuộc “cánh hẩu” vào nắm giữ chức vụ có nhiều lợi lộc… Nhưng hằng năm, những kẻ đó vẫn được đánh giá là đảng viên xuất sắc, là cán bộ có năng lực, thậm chí được đề nghị cấp trên khen thưởng và dự kiến đề bạt lên cấp cao hơn.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, những căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân là cực kỳ nguy hiểm vì nó phá từ bên trong Đảng, trong Nhà nước phá ra. Người đã cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(2). Vì vậy, Đảng ta muốn vững mạnh và hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của giai cấp, của dân tộc giao phó, thì hơn lúc nào hết, phải kiên quyết đấu tranh để tiêu diệt những “kẻ địch” đang ẩn khuất bên trong.

Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng đạt được mục đích, yêu cầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải:

1. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Quá trình giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được tiến hành đồng bộ với xây dựng các tổ chức vững mạnh. Bởi vì, người cán bộ, đảng viên bao giờ cũng gắn bó với một tổ chức cụ thể, được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Cho nên, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phải tăng cường tính chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, kể cả ở nơi cư trú và nơi công tác.

2. Thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân.

Tự phê bình và phê bình không những là vũ khí sắc bén mà còn là động lực bên trong giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng vươn lên hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, lối sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(3).

Để thực hiện tốt Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, một trong những biện pháp hữu hiệu là phải thường xuyên củng cố tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân, kết hợp đồng bộ với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tự phê bình và phê bình cần tiến hành từ trên xuống dưới, từ người đứng đầu cấp ủy đến đảng viên, có cơ chế tăng cường sự giám sát của nhân dân và công luận. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp ở mỗi cấp trong đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân; có phương pháp xem xét, xử lý đúng khuyết điểm, sai lầm của tập thể, cá nhân và được kết luận kịp thời, công khai rộng rãi.

3. Đẩy mạnh tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(4). Vì vậy, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực chất là một quá trình tự “luyện vàng”, để không ngừng hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phải gắn chặt với tự phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm như rửa mặt hằng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu cụ thể, tỉ mỉ, thiết thực; phương pháp tự giáo dục, tự rèn luyện phải linh hoạt, năng động, tránh hình thức, phô trương, cơ hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Khi có kế hoạch mười thì biện pháp phải hai mươi và phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với rèn luyện, “xây” đi đôi với “chống”, lấy “xây” là chính. Đồng thời, phải xây dựng môi trường văn hóa dân chủ, công khai, lành mạnh trong các tổ chức; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của người đứng đầu, sự đóng góp ý kiến của tổ chức quần chúng, kể cả sự giám sát của nhân dân và chính quyền địa phương nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng về “cần, kiệm, liêm, chính” ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh để lôi cuốn quần chúng noi theo, góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng phát triển với chất lượng, hiệu quả cao trong Đảng và trong toàn xã hội.

____

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCTQG, H.2006, tr.48. (2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.557-558. (3) Sđd, tập 5, tr.261. (4) Sđd, tập 9, tr.293.

PHẠM TẤT THẮNG
Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Bộ Quốc phòng
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS