Đảng từ dân mà ra. Đảng là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Ngoài mục đích lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta không có mục đích riêng cho mình. Truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và dân là hiện thực thiêng liêng, bền chặt. Lịch sử đã chứng minh: Lúc nguy nan, khó khăn nhất, nếu Đảng biết dựa vào dân thì "dân liệu cũng xong". Ngày nay trình độ mọi mặt của người dân đã ở tầm cao mới. Sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và toàn xã hội phải đặt đúng tầm của dân tộc, thời đại. Nếu không, đúng như V.I.Lênin và Bác Hồ đã cảnh báo: Khi đã có chính quyền, Đảng rất dễ có nguy cơ xa dân, dẫn đến hậu quả khó lường. Muốn làm được việc lớn và tiếp tục trường tồn trong dân, phải chú ý và bắt đầu từ những việc nhỏ. Xin nêu "ba cái việc nhỏ” nhưng có ý nghĩa lớn:
1. Dùng xe công. Hiện nay, tuy đã có những cán bộ gương mẫu thực hiện nhưng nhiều người còn rất lãng phí và “tư hóa” xe công. Nhiều người không có chế độ xe đưa, đón đến công sở làm việc hằng ngày mà cấp ủy địa phương, ngành vẫn cứ ngang nhiên “vận dụng” cho hưởng… Ở nước ta việc sử dụng xe công có cải tiến được không? Hoàn toàn có thể. Hiện nay, ở Văn phòng Quốc hội đã có đồng chí nhận tiền khoán xe và hằng ngày đi làm không dùng xe công đưa, đón. Bác của chúng ta từng nêu gương tiết kiệm trong dùng xe, không cho đổi xe cũ lấy xe mới! Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hãy thể hiện kết quả bằng việc làm thiết thực.
2. Hội họp. Hiện nay nhiều ngành, địa phương đã cải tiến, nhưng vẫn còn không ít cuộc họp, hội nghị, cuộc mít tinh đông người chất lượng không cao. Nhiều đồng chí lãnh đạo phát biểu quá dài, trong khi dân ngồi nghe dưới trời nắng (mà người nói thì có ô che). Bác Hồ từng viết: Dân “sợ” khai hội. Mỗi lần đi khai hội chẳng khác gì đi phu”(1). Để chữa bệnh này, Bác dạy: “Phải học cách nói của quần chúng… vì cách nói của quần chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực, mà lại rất đơn giản… cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình”(2). Có lần khi Bác nói chuyện với dân, cán bộ dùng ô che cho Bác. Bác từ chối và hỏi: Các chú có đủ ô che cho đồng bào không?
3. Đi cơ sở. Hiện nay, nhiều cán bộ tỉnh, huyện đến cơ sở, nhưng ít người ngủ lại vài tối với dân. Bởi nhà cán bộ cơ sở tuy đã khang trang hơn xưa nhưng vẫn chưa có máy điều hoà, chưa có phòng tắm nước nóng lạnh… Hãy nhớ lại khi giành được chính quyền, Bác Hồ không ở nhà của quan chức cấp cao của chế độ cũ mà ở nhà của nhân viên phục vụ. Bác luôn nghĩ đến dân, xây dựng chỗ dựa vững chắc trong lòng dân. Bác Hồ xác định: "Từ Chủ tịch nước đến người chạy giấy… đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy!'(3). Có người băn khoăn khi Chủ tịch nước lội ruộng, sinh hoạt cùng dân. Bác nói: Đó là phúc của đất nước.
Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có việc làm tốt, nhân dân phấn khởi và mong muốn ai cũng thi đua làm theo tấm gương của Bác Hồ. Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát hiện, tuyên truyền nhiều hơn nữa tấm gương đó, đặc biệt về những đồng chí lãnh đạo làm việc tốt, trong đó có “ba cái việc nhỏ” trên.
Trong muôn vàn sự việc hằng ngày, nếu thực hiện tốt Tư tưởng Hồ Chí Minh: Đảng trong lòng dân, dân tin Đảng, Đảng sẽ vững bền, phát triển, dân ấm no, hạnh phúc.
_____
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.247. (2) Sđd, tr.301, 306. (3) Sđd, tr.104.
Sơn Hà