Lý luận - Thực tiễn
Phát triển đảng viên trong sinh viên khoa Giáo dục chính trị Đại học Sư phạm Hà Nội
18:9' 9/9/2007


Khoa Giáo dục chính trị (GDCT) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập từ năm 1976. Đến nay, Khoa đã đào tạo được 31 khóa chính quy với 2.186 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, Khoa có 376 sinh viên chính quy. 31 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây (2002-2006) Đảng bộ dẫn đầu về công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Đại học Sư phạm Hà Nội đã kết nạp 60 đoàn viên thanh niên là sinh viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam và bồi dưỡng hàng trăm sinh viên trở thành cảm tình đảng. Riêng năm 2006, Đảng bộ Khoa kết nạp được 16 đồng chí và bồi dưỡng được 50 sinh viên thành cảm tình đảng. Những đồng chí này khi ra trường đều trở thành những đảng viên ưu tú, những cảm tình đảng tích cực ở nơi đến công tác. Từ thực tế, xin nêu một số kinh nghiệm về công tác phát triển đảng trong sinh viên của Khoa.

1. Đảng bộ khoa GDCT đã tạo được động lực phấn đấu vươn lên của đông đảo sinh viên và liên tục duy trì, phát triển động lực phấn đấu đó. Phấn đấu trở thành đảng viên phải là hoạt động tự giác của chính bản thân người đoàn viên thanh niên sinh viên. Động cơ đó của đoàn viên sinh viên chỉ biến thành động lực, thành phong trào thi đua một khi cơ sở đảng ở đó biết khơi dậy những nỗ lực của chính bản thân mỗi người. Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy Khoa đã tiến hành hàng loạt hoạt động có ý nghĩa. Hằng năm, trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học, cùng với việc đảm bảo những nội dung sinh hoạt chính trị chung, Đảng ủy Khoa hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất nghiên cứu nội dung công tác phát triển đảng viên ở Khoa GDCT. Đảng ủy xác định rõ: Sau 4 năm học, sinh viên cần đạt trình độ cử nhân khoa học, phấn đấu trở thành cảm tình đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là nền tảng rất cần thiết đối với sinh viên khi đang học ở Trường cũng như sau này làm nhiệm vụ giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường PTTH. Qua khảo sát tình hình sinh viên khoa GDCT đã ra trường thì số sinh viên là cảm tình đảng, đảng viên đều được các cơ quan tiếp nhận, tôn trọng, tin cậy. Số sinh viên này nhanh chóng trưởng thành. Khoa đều lưu giữ tư liệu và giới thiệu những tấm gương phấn đấu trở thành đảng viên của sinh viên các khóa học để số mới vào tìm hiểu, học tập. Như vậy, ngay từ năm thứ nhất, sinh viên đã xác định mục tiêu phấn đấu trở thành cảm tình đảng, đảng viên. Mục tiêu này không những là mục tiêu cao quý đối với người đoàn viên thanh niên mà còn là yêu cầu thiết thực đối với nghề nghiệp người thầy giáo giảng dạy chính trị. Việc làm đầu tiên này của Đảng ủy Khoa đã tạo ra ý thức tự rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của sinh viên.

Trong năm học, Đảng ủy luôn duy trì môi trường thuận lợi cho sinh viên phấn đấu. Khoa rất chú trọng công tác đảng. Đảng bộ có 48 đảng viên, 3 chi bộ. Các chi bộ đều hoạt động rất tích cực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị. Trong sinh hoạt hằng tháng các chi bộ đều có nội dung cụ thể về kế hoạch phát triển đảng viên. Đảng bộ là một khối đoàn kết. Đảng viên là thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho sinh viên. Cùng với việc đề cao công tác đảng, đề cao những tấm gương thầy, cô giáo, những tấm gương sinh viên phấn đấu tốt, Đảng bộ Khoa đã liên tục duy trì bầu không khí rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên trong Khoa. Đảng ủy chỉ đạo Ban chấp hành liên chi đoàn thanh niên Khoa xây dựng bản tiêu chuẩn phấn đấu trở thành đảng viên cho đoàn viên toàn Khoa phấn đấu: Đoàn viên phải có lập trường chính trị vững vàng, luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba phải đạt điểm bình quân các môn là 8,0 trở lên; nếu là sinh viên năm thứ tư phải đạt điểm bình quân 7,5 trở lên; phải có ít nhất một công trình nghiên cứu khoa học. Những tiêu chuẩn này được thông báo công khai. Đoàn viên thanh niên nào đạt các tiêu chuẩn trên sẽ được xét kết nạp Đảng. Liên chi đoàn kết hợp với Đoàn trường mở lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Số đoàn viên được cử đi học các lớp bồi dưỡng này do các chi đoàn sinh viên lựa chọn công khai. Việc định ra tiêu chuẩn phấn đấu rõ ràng, phù hợp và công khai đã góp phần tạo động lực phấn đấu trở thành đảng viên trong sinh viên các khối lớp.

2. Đảng bộ khoa phối hợp các tổ chức, các hoạt động tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên. Trong các giờ dạy chuyên môn, các thầy, cô giáo luôn giúp sinh viên tìm hiểu về Đảng, về các lãnh tụ của Đảng, nâng cao nhận thức, động viên sinh viên rèn luyện trên các mặt cụ thể. ở các hoạt động thực tế, thực tập và các hoạt động tập thể khác, thầy, cô giáo luôn phát hiện, động viên kịp thời những đoàn viên sinh viên tích cực để bồi dưỡng trở thành đảng viên. Đảng ủy Khoa giao trách nhiệm cho các chi bộ, ban chấp hành liên chi đoàn, giáo vụ khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp quan tâm bồi dưỡng từng đoàn viên sinh viên tích cực. Các chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên giúp đỡ cảm tình đảng phấn đấu đạt điều kiện kết nạp đảng. Chi đoàn, ban chấp hành liên chi đoàn Khoa tích cực hoàn thiện các thủ tục giới thiệu đoàn viên đđược xét kết nạp. Các chi bộ, Đảng ủy vừa tích cực, vừa cẩn thận trong việc quyết định kết nạp đảng viên. Sau khi Đảng ủy Trường có quyết định kết nạp thì tổ chức lễ kết nạp đảng viên trang trọng, đúng thủ tục, thời gian. Như vậy, từ việc tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu, việc phát hiện, bồi dưỡng đến các thủ tục kết nạp, Đảng bộ Khoa đều tiến hành đúng quy trình, khẩn trương.

3. Các cấp ủy đảng và từng đảng viên, từng thầy cô giáo phải có tình thương yêu, dìu dắt sinh viên. Thầy, cô giáo là đảng viên phải có trách nhiệm rất cao, biết cống hiến công sức, thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Có trường hợp thẩm tra lý lịch phải đến 5 địa chỉ cả ở miền núi và phía nam nhưng những đảng viên trong Đảng bộ được giao nhiệm vụ vẫn vui vẻ, tích cực thực hiện. Việc xét duyệt hồ sơ, tổ chức lễ kết nạp đảng viên cũng được các cấp ủy và đảng viên thực hiện chu đáo.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Khoa GDCT xác định: Phải tạo ra và duy trì động lực phấn đấu vươn lên Đảng trong sinh viên,  tổ chức thực hiện các biện pháp hữu hiệu, đồng thời phải có tâm trong sáng - thương yêu thế hệ trẻ, cống hiến thời gian, công sức giúp cho thế hệ trẻ thành đạt.

TS. NGUYỄN VĂN CƯ
Trưởng khoa
Bài cùng chuyên mục
Niềm tin và sức mạnh    (11/9/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS