Lý luận - Thực tiễn
Bốn nhân tố làm nên mạnh giàu ở vùng công giáo Lạc Lâm
15:25' 15/2/2007


Là xã vùng sâu, vùng xa, Lạc Lâm (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) có gần 90% số dân theo Công giáo. Trước đây, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, trật tự an ninh rất phức tạp, là điểm nóng của tệ nạn ma tuý và tội phạm có tổ chức. Từ khi Đảng, Nhà nước ta thực hiện công cuộc đổi mới (1986), đặc biệt là 5 năm trở lại đây, cuộc sống người dân ở Lạc Lâm có sự đổi thay to lớn. Nếu năm 2002, thu nhập bình quân đầu người ở Lạc Lâm mới đạt 300USD/năm thì năm 2006 đã tăng lên 600USD. Hiện nay, trên địa bàn xã có 70% số nhà dân đã được xây dựng kiên cố, hai hoặc ba tầng, bán kiên cố. Đường giao thông liên thôn của xã có 2/3 được bê tông hoá, đa số phòng học của trường tiểu học và THCS được xây dựng kiên cố, bệnh xá của xã khang trang với một bác sĩ và bốn y sĩ phục vụ. Tỷ lệ tăng dân số từ 2,7% (năm 1996) giảm còn 1,7% (năm 2006). Xã đã hoàn thành hệ thống cấp nước hợp vệ sinh trị giá 3,8 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước là 2,1 tỷ đồng) cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 98% số hộ dân. Nếu năm 2003, toàn xã mới có 3/10 làng được công nhận làng văn hoá thì năm 2004 đã tăng lên năm làng và năm 2005 là sáu làng. Số hộ được công nhận gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 75%. Công tác giáo dục phát triển nhanh. Năm 2002, được công nhận phổ cập THCS. Hằng năm có trên dưới 95% số học sinh tốt nghiệp THPT và có trên dưới 45 học sinh trúng tuyển đại học và cao đẳng. Trật tự an ninh trên địa bàn xã được đảm bảo. Lễ Nô-en năm 2005, 2006 có hàng nghìn người đến nhà thờ với niềm vui cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhân tố nào làm nên kết quả của Lạc Lâm?

1. Coi trọng công tác xây dựng đảng.

Là xã có 90% số dân theo Công giáo, 10 năm trở lại đây Đảng uỷ Lạc Lâm luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt là người gốc giáo. Hằng năm, Đảng uỷ tiến hành rà soát những quần chúng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc những quần chúng đã học xong THPT, tích cực tham gia vào các phong trào ở địa phương, có nguyện vọng ở lại xây dựng quê hương để đưa vào diện quy hoạch cán bộ chủ chốt ở thôn và xã, đồng thời cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, đến nay trong chín đồng chí đảng uỷ viên thì có ba đồng chí là gốc giáo, phần lớn đã học xong THPT, trong đó một đồng chí đã tốt nghiệp đại học, một đồng chí học xong trung học quản lý hành chính, hai đồng chí học xong trung cấp lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng viên được Đảng uỷ chú ý, chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ những quần chúng tích cực, do đó bình quân hằng năm Đảng bộ kết nạp được trên dưới năm đảng viên (chiếm khoảng 10% số đảng viên của toàn Đảng bộ). Riêng năm 2006, Đảng bộ kết nạp được sáu đảng viên, trong đó có hai gốc giáo. Hiện nay, Đảng bộ Lạc Lâm có 61 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên gốc giáo. Các đảng viên đều phát huy tính tiền phong trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như trong lối sống, được nhân dân tín nhiệm. Đảng bộ sáu năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

2. Phát huy sức mạnh của tổ chức mặt trận và các đoàn thể quần chúng.

Để công tác vận động quần chúng đạt được hiệu quả cao phải chọn được cán bộ có uy tín, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ. Do được đặt đúng vị trí nên những năm gần đây cấp uỷ đã quy hoạch và chọn trúng cán bộ. Các tổ chức đoàn thể đã đứng ra tín chấp để mỗi hộ nghèo được vay ngân hàng năm triệu đồng mua lợn, bò giống… xoá đói, giảm nghèo. Hội phụ nữ xã có 32 tổ giúp nhau về vốn, tuyên truyền kỹ thuật làm kinh tế gia đình. Có tổ xây dựng quỹ hàng triệu đồng để thăm hỏi các hội viên ốm đau hoặc có người nhà qua đời. Hội vận động, giáo dục bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống lại chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân để kiến nghị với các cấp uỷ đảng, chính quyền giải quyết những đề nghị chính đáng của bà con giáo dân. Chính từ các phong trào này mà không ít quần chúng là người có đạo đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được bố trí các vị trí chủ chốt của cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể. Trong đó, một đồng chí được bố trí làm chủ tịch, một phó chủ tịch UBND xã, một chủ tịch hội phụ nữ xã, một xã đội trưởng và một xã đội phó.

3. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các chức sắc tôn giáo.

Trong nhiều năm qua, Đảng uỷ, chính quyền đặc biệt quan tâm đến xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các chức sắc tôn giáo. Hằng năm, vào các dịp lễ tết, nhất là Lễ Nô-en, xã đều tổ chức đoàn đại biểu gồm đại diện Đảng uỷ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xuống thăm hỏi, chúc mừng linh mục và các chức sắc tôn giáo. Qua những buổi trò chuyện giữa đoàn đại biểu với linh mục tạo sự cảm thông, chia sẻ niềm vui cũng như những vấn đề cần rút kinh nghiệm, tạo sự đồng cảm giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với linh mục. Linh mục Bùi Văn Viễn, Quản giáo nhà thờ Lạc Lâm cho biết: Mối quan hệ giữa linh mục với cán bộ ở địa phương tốt đẹp, mang đậm tình nhà, tình người, có điều gì không nên, không phải chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn với nhau. Do đó, chúng tôi hiểu nhau và hoạt động tôn giáo ở đây cởi mở, thoải mái. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp này mà xã vận động các linh mục tham gia tích cực vào công việc ở địa phương. Các vị linh mục phụ trách các giáo xứ đóng trên địa bàn xã xây dựng được quỹ khuyến học (quỹ được huy động từ các nhà hảo tâm) và sử dụng quỹ này vào việc giúp các con em giáo dân nghèo vượt khó (tặng sách vở, quần áo, xe đạp…). Tổng kết khoá học hằng năm, những học sinh được nhà trường tặng giấy khen được linh mục thưởng một bộ sách giáo khoa. Vào dịp Tết Trung thu, con em giáo dân được tặng quà. Các linh mục đóng góp rất tích cực vào việc đảm bảo trật tự an ninh ở địa phương. Có linh mục thường xuyên vào chín giờ tối đến thăm, động viên anh em trong đội dân phòng của xã, góp phần tích cực vào bảo đảm trật tự trị an.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng.

Đảng uỷ Lạc Lâm nhận thức, muốn tạo niềm tin của nhân dân, trước hết phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân. Đặc điểm Lạc Lâm là địa bàn đất chật, người đông, Đảng uỷ xã xác định, muốn nâng nhanh mức sống của nhân dân phải phá thế độc canh. Thế mạnh của địa bàn xã là gần TP. Hồ Chí Minh và Đà Lạt nên theo sự lãnh đạo của Đảng uỷ địa phương quyết định chọn các loại rau thương phẩm là cây xoá đói, giảm nghèo và làm giàu của các hộ dân. Trên cơ sở điều tra kỹ thổ nhưỡng, Đảng uỷ chỉ đạo UBND xã xây dựng chiến lược dài hạn, trung hạn về phát triển kinh tế-xã hội địa phương, trong đó lấy các loại rau xanh làm cây chủ lực. Chính quyền địa phương đứng ra đảm bảo nguồn nước tưới và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, do đó, đã tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp ở Lạc Lâm phát triển nhanh. Đồng thời, Đảng uỷ, UBND xã khuyến khích các hộ nông dân phát triển các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, nghề mộc, cơ khí, làm bánh đa, nấu rượu, vận tải hàng hoá, dịch vụ… đem lại nguồn thu cho bà con nông dân và cho ngân sách xã. Nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, chỉ sau ba năm, thu nhập bình quân đầu người của bà con nông dân giáo dân ở Lạc Lâm đã tăng gấp hai lần.
Về Lạc Lâm vào những ngày giáp Tết Đinh Hợi không khí lao động của bà con nông dân thật nhộn nhịp, khẩn trương. Những sọt rau xanh thương phẩm được đưa lên từng tốp xe tải chở về thành phố. Trong không khí lao động tất bật của những ngày cuối năm, chúng tôi thấy rõ nét vui tươi, hạnh phúc trên gương mặt mỗi người. Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lạc Lâm Nguyễn Văn Phương cho biết: Qua tiếp xúc định kỳ của HĐND với các cử tri trong xã, nhiều giáo dân đều nhận xét, cuộc sống hiện nay của người dân ở Lạc Lâm đã no, ấm, được hành đạo tự do, con em của giáo dân được học hành tiến bộ. Cuộc sống đổi thay của quê hương, đất nước càng củng cố niềm tin của giáo dân đối với công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo.
NGỌC HUYỀN
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS