62 năm trước, dưới ngọn cờ tiên phong của Đảng, cả dân tộc Việt Nam muôn người như một, đứng dậy lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, dựng lên nhà nước công, nông đầu tiên ở Đông Nam châu á, mở ra kỷ nguyên tự do, độc lập và CNXH.
62 năm với niềm tin sắt son vào lý tưởng của Đảng, vào con đường đi lên CNXH, nhân dân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, trí tuệ và sáng tạo, chí khí và quyết tâm, liên tiếp chiến thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Niềm tin của nhân dân được nhân lên khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau hơn 20 năm đổi mới, bộ mặt đất nước đã thay đổi căn bản, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế mang tầm vóc mới.
Chào đón mùa thu thứ 62, niềm tin của nhân dân tiếp tục được thắp sáng từ nhiều thành tựu quan trọng đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, từ thành công của năm đầu tiên nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Niềm tin, sức mạnh của nhân dân được nhân lên từ kết quả của hội nghị Trung ương lần thứ tư, thứ năm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường kỷ cương, phép nước trong Đảng và toàn xã hội, tạo bước đột phá trong kiện toàn tổ chức các cơ quan đảng và nhà nước. Từ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, với tổ chức bộ máy ngày càng gọn nhẹ, biên chế ngày càng tinh giản, kế thừa, phát huy thành quả và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Tám, Đảng và Nhà nước sẽ nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhạy bén nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước tiến lên, tạo đà cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010 và trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, như Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra. Những lời phát biểu đầy tâm huyết của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và chương trình hành động chất chứa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ khi nhận trọng trách Quốc hội giao phó được nhân dân cả nước đón nhận với niềm tin mới.
Bước sang mùa thu mới, con thuyền cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đang căng buồm, rẽ sóng ra biển lớn. Phải chớp thời cơ, bằng niềm tin và sức mạnh mới, tạo những bước đột phá trong tiến trình phát triển của đất nước, trong giải quyết những nhiệm vụ chứa đầy thử thách: Đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, xây dựng một nhà nước với nền hành chính dân chủ, minh bạch và chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và giám sát của nhân dân, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn phân hóa giàu nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị-xã hội và không ngừng nỗ lực để nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phải bằng niềm tin và sức mạnh mới để phát huy năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững vàng, thực sự là công bộc của dân.
Với vị thế mới, niềm tin và sức mạnh mới, cả dân tộc phát huy trí sáng tạo, đồng tâm nhất trí xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
XÂY DỰNG ĐẢNG