Trước thềm Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tại Hà Nội, đại diện 31 tập thể và 229 cá nhân tiêu biểu cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc đã tham dự Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới.
Bao nhiêu tập thể, cá nhân điển hình là bấy nhiêu thành tích xuất sắc của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội góp phần làm khởi sắc đất nước trong hơn hai mươi năm đổi mới - chặng đường bứt phá vươn lên, hội nhập quốc tế, sánh vai các cường quốc năm châu.
Trước thời kỳ đổi mới, ít ai nghĩ người nữ nông dân Phan Thị Xuân Mai ở vùng quê Tiền Giang được Tổ chức lương thực thế giới (PAO) chọn là người phụ nữ nông thôn xuất sắc nhất khu vực Châu á vì những thành công của chị trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Khó có thể hình dung được giữa những hủ tục lạc hậu, khó khăn miền núi, chị Hoàng Thị Mái người dân tộc Mông ở Điện Biên vươn lên thành công trong cuộc chiến xoá đói, giảm nghèo được Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) chọn là đại biểu đại diện cho Việt Nam dự Hội nghị quốc tế “Thế giới không có người nghèo” tổ chức tại Mỹ. Lần đầu tiên, máy biến áp 120KV-thiết bị chính trong hệ thống lưới điện quốc gia với khoảng gần một triệu chi tiết lớn nhỏ do nữ kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công tại Việt Nam thay thế hàng nhập ngoại không chỉ làm lợi cho Nhà nước về vật chất mà còn là minh chứng trình độ của Việt Nam với thế giới trong thời kỳ hội nhập. Một người bình thường thi đỗ hai trường đại học đã khó, đối với cô gái khiếm thị như Đinh Việt Anh thi đỗ vào hai trường đại học, trở thành cô giáo, Phó Chủ tịch Hội người mù Hà Tĩnh là trí tuệ và nghị lực phi thường. “Đàn ông đi biển có bạn” là điều đương nhiên. Nhưng để có được điều đương nhiên ấy, nữ thuyền trưởng đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phải mất 20 năm tuổi thanh xuân vượt qua kỳ thị và thử thách khi chị không chỉ đem được con tàu trở về từ mắt bão, mà còn cứu được 37 ngư dân từ bàn tay tử thần giữa cuồng phong bão biển. Trong số 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được trao Cúp Thánh Gióng nổi bật “Bông hồng vàng” Nguyễn Thị Kim Chi-người phụ nữ dân tộc Chăm nhỏ nhắn, với số vốn nhỏ nhoi 1,5 chỉ vàng vươn lên trở thành chủ một cơ ngơi sản xuất hàng thêu ren xuất khẩu uy tín trên thị trường thế giới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn thợ chính và thợ gia công trên địa bàn. Mẫu thêu của chị được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế…
Không thể kể hết những thành tích của các chị trong một bài báo nhỏ nhưng có thể khẳng định nếu quyết tâm, không có gì phụ nữ Việt Nam không làm được. Gian khó, thử thách các chị vượt qua, thành tựu các chị đạt được minh chứng phụ nữ Việt Nam đã vươn lên bình đẳng với nam giới trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Các chị như những viên ngọc ngày càng toả sáng bằng chính thành quả lao động sáng tạo kết tinh từ trí tuệ mẫn tiệp và trái tim nhân hậu của bao người mẹ Việt Nam truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong mỗi thành tựu của các chị lấp lánh trí tuệ, được thắp sáng bởi khát vọng của người phụ nữ Việt Nam vươn lên làm chủ cuộc đời, không cam phận phụ thuộc, nghèo hèn, lạc hậu.
Mỗi thành công của phụ nữ là nỗ lực phấn đấu không ngơi nghỉ, kiên nghị, quyết đoán, năng động, nhạy bén, không chỉ thực thi nhiệm vụ xã hội trong cơ chế thị trường thời hội nhập, mà còn hàm trong đó thiên chức người vợ mềm mỏng, ý nhị, tươi tắn, lịch lãm, người mẹ cần mẫn, bao dung, đôn hậu, dịu hiền gìn giữ bếp lửa hạnh phúc ấm áp của mỗi gia đình, cái nôi trưởng thành của mỗi trẻ thơ-tương lai đất nước. Cùng phụ nữ cả nước, các chị làm nên những kỳ tích thời đổi mới tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước như Bác Hồ khẳng định: Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
HOÀNG HÀ