Đại hội X của Đảng thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Thành công của Đại hội tiếp thêm sức mạnh, thúc giục mỗi người chúng ta ra sức phấn đấu, cống hiến trí, lực cho công cuộc chấn hưng đất nước. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu một số ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, đảng viên trẻ đang sống, học tập và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1978, học viên lớp Đại học chính trị chuyên ngành Tổ chức khóa 4 - Học viện CTQG Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang:
Ngày hôm nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn đan xen. Tiến trình đổi mới đất nước 20 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế đang đòi hỏi Đảng phải tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi TCCSĐ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, đặc biệt là tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trẻ. Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng đã đưa ra các giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, trong đó giải pháp quan trọng là nâng cao bản lĩnh chính trị và trí tuệ của Đảng trong điều kiện mới. Tôi đồng tình và tâm đắc với giải pháp trên.
Đa số đảng viên trẻ năng động, có trình độ, có năng lực nắm bắt và tiếp cận nhanh với tri thức mới, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc, trong cuộc sống. Đại hội X mở ra những cơ hội to lớn cho đảng viên trẻ được đóng góp sức lực và trí tuệ của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sớm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.
K’ Văn Gòn, sinh năm 1972, dân tộc K’Ho, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Đại biểu dự Đại hội X của Đảng:
Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng (ông nội, cha và cậu ruột đều tham gia kháng chiến), nên ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được vai trò của Đảng đối với vận mệnh của đất nước, dân tộc. Được học tập dưới mái trường XHCN, tôi vinh dự và tự hào được đóng góp sức mình xây dựng quê hương Đông Tiến, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
20 năm đổi mới, Đảng ta ngày càng khẳng định vai trò của mình trong công cuộc lãnh đạo đất nước vượt qua đói nghèo, lạc hậu. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các công trình điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, nhà văn hoá, trụ sở làm việc, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất đã được xây dựng. Đặc biệt là các chương trình, dự án cho vay vốn để chăn nuôi, sản xuất đã làm cho cuộc sống của người dân Đông Tiến hôm nay khác xưa nhiều lắm. Nhờ đó, từ năm 2004, Đông Tiến không còn phải nhận lương thực cứu đói của tỉnh nữa, đời sống bà con dân tộc K’Ho (chiếm 89,55% số dân trong xã) đã được cải thiện đáng kể, gần 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, trên 50% số hộ có xe gắn máy…
Người dân quê tôi luôn một lòng hướng về Đảng, tin tưởng Đại hội X vạch ra đường lối đúng đắn, phù hợp với tình hình mới để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Là một đảng viên trẻ được dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tôi coi đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Tôi cố gắng hết sức mình đóng góp, tiếp thu, nghiên cứu các nghị quyết của Đại hội để vận dụng, cụ thể hóa tại quê hương, lãnh đạo nhân dân xã Đông Tiến xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Hà Kim Quốc Sỹ, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang:
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại mà mọi người dân Việt Nam đều hướng về. 76 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng bản lĩnh, lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Có thành tựu đó là nhờ Đảng ta biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc, biết phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng vì mục đích tiến lên CNXH và CNCS.
Những năm qua, Đảng luôn quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã giúp cho bà con nông dân nói chung và nông dân thị trấn Vĩnh Lộc nói riêng nâng cao mức thu nhập, cải thiện được đời sống về vật chất và tinh thần.
Công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi nhận thức rằng muốn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam XHCN thì phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát thực tiễn, hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tôi cũng mong muốn Đảng ta quan tâm nhiều hơn nữa đến giai cấp nông dân, nhất là bà con nông dân miền núi. Có chính sách hỗ trợ về KHKT, về vốn để bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, giúp bà con tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...
Trần Thiện Ân, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng thuế quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Cục thuế Đồng Nai:
76 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi, thành tựu to lớn, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, giữ vững chủ quyền quốc gia, lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Năm 1986, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng là một bước tiến đầy dũng cảm. Đảng đã dám từ bỏ chủ quan, duy ý chí, đưa đất nước từng bước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; chính trị-xã hội ổn định, nền kinh tế liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được chăm lo; vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao... Chính vì vậy, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có Đảng mới đủ trí tuệ và bản lĩnh đưa đất nước đi lên theo định hướng XHCN, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đại hội X của Đảng thành công có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Thử thách còn nhiều, nhưng thế hệ trẻ chúng tôi tin rằng những chủ trương và chính sách do Đại hội X của Đảng đề ra sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng soi đường, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vươn lên chinh phục những tầm cao mới.
Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng trước vận hội do Đại hội X của Đảng mở ra, lớp trẻ chúng tôi nguyện phát huy lòng yêu nước nồng nàn, hăng say lao động, học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, góp phần đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tiến mạnh lên CNXH.
Vũ Trường Thi, sinh năm 1978, PC14, Công an tỉnh Quảng Ninh:
Đại hội X của Đảng là nấc thang quan trọng trong tiến trình Đảng lãnh đạo đất nước trên con đường phát triển mới ở thế kỷ XXI. Thế kỷ XXI là thế kỷ của thế hệ trẻ hôm nay. Đại hội mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa; thanh niên được trao quyền chủ động nhiều hơn trong một số lĩnh vực, đặc biệt là những vị trí công tác trong hệ thống chính trị, từ cơ sở.
Rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước trong 20 năm qua. Công tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, tôi nhận thấy, ở giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, tích cực đã xuất hiện rất nhiều tiêu cực từ bên ngoài tác động đến đời sống chính trị-xã hội của đất nước. Đặc biệt, bằng thủ đoạn, phương thức tinh vi, các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài đã và đang có dấu hiệu mua chuộc cán bộ của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ trẻ cần rèn luyện để vững bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, tinh thần cảnh giác cách mạng cao chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, chống lại những cám dỗ vật chất để xứng đáng là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
Bùi Ngọc Lữ sinh năm 1979, công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Tổng công ty Sông Đà (Mường La - Sơn La):
Hướng về Đại hội X của Đảng, hàng ngàn cán bộ, công nhân trên khắp công trường thủy điện Sơn La đang hối hả, hăng say lao động lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội. Là công nhân được trực tiếp tham gia công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam á này là niềm tự hào của tôi cũng như mỗi cán bộ, công nhân trên công trường.
Đất nước đang chuyển mình lớn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Giai cấp công nhân Việt Nam từng bước trưởng thành, đủ sức thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình xây dựng đã chứng tỏ bản lĩnh, trình độ vượt bậc của công nhân Việt Nam. Nhưng cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, so với nhiều nước trên thế giới, những người công nhân như chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công nhân có trình độ tay nghề cao vẫn còn ít. Những đóng góp của công nhân Việt Nam trong tiến trình đi lên của đất nước chưa thật tương xứng với khả năng. Tôi tin tưởng thực hiện Nghị quyết Đại hội X, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn, được phát huy hết tiềm năng, được chăm lo về vật chất, tinh thần, góp phần tích cực đạt những mục tiêu Đại hội đề ra.
SƠN THUỶ
(thực hiện)