Bảo Nhai là xã vùng cao của huyện Bắc Hà (Lào Cai), dân số 5.570 người, gồm 12
dân tộc anh em chung sống ở 19 thôn, bản, trong đó đồng bào các dân tộc Mông,
Dao, Phù Lá chiếm trên 70%. Đảng bộ xã Bảo Nhai có 153 đảng viên, sinh hoạt ở
19 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã Bảo Nhai đã lãnh đạo chính quyền, các đoàn
thể và nhân dân các dân tộc đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xoá đói, giảm
nghèo, đưa Bảo Nhai từ nghèo khó vươn lên trở thành vùng kinh tế trọng điểm thứ
2 của huyện. Trong đó, nổi bật là hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã.
Hội Cựu chiến binh xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai có 170 hội viên
sinh hoạt ở 13 chi hội. Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, Hội đã xây dựng chương trình hành động và triển khai tới
các cơ sở hội, hội viên tổ chức hành động thiết thực gắn với các phong trào thi
đua yêu nước, phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào giúp nhau phát
triển kinh tế. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể
thương thân”, Hội Cựu chiến binh xã Bảo Nhai quan tâm chăm lo đời sống hội
viên, đặc biệt là hội viên nghèo, thương binh, gia đình liệt sỹ, hội viên bị
nhiễm chất độc da cam/dioxin, vận động quyên góp tiền của, giống cây trồng, vật
nuôi hướng dẫn cách làm ăn, quan tâm thăm hỏi, tặng quà mỗi khi khó khăn, ốm
đau, hoạn nạn. Hội viên đóng góp ngày công lao động, tiền của, nguyên vật
liệu... trị giá trên 70 triệu đồng cùng với nguồn vốn hỗ trợ làm nhà Đại đoàn
kết của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (5 triệu đồng/nhà) làm 10
ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội
trích 31 triệu đồng từ quỹ của Hội cho 20 hội viên nghèo vay mở rộng sản
xuất-kinh doanh, phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Kiểm dịch thực vật, Trạm Thú
y huyện chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cây
trồng vật nuôi, vận động chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển các ngành nghề
mới. Hội đã đứng ra tín chấp cho 180 lượt gia đình hội viên vay 1, 8 tỷ đồng
vốn, trung bình mỗi hội viên vay 10 triệu đồng đầu tư sản xuất-kinh doanh hiệu
quả. Điển hình là gia đình cựu chiến binh Bùi Xuân Kiên, ở chi hội thôn Nậm
Giàng, từ 30 triệu đồng vốn vay phát triển mô hình kinh doanh hàng nông-lâm
thủy sản, vươn lên trở thành hộ khá giả, tạo công ăn việc làm ổn định cho 6 lao
động là hội viên cựu chiến binh, có thu nhập 1 triệu đồng/tháng. Hộ gia đình cựu
chiến binh Hoàng Văn Tý ở chi hội thôn Bảo Tân, vay 30 triệu đồng, đầu tư mở “tua”
du lịch đường sông Bảo Nhai - Trung đô - Cốc Ly và phục vụ ẩm thực, nghỉ ngơi,
giải trí cho khách, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn, việc làm
cho trên 30 lao động, có thu nhập ổn định... Hộ gia đình cựu chiến binh Phạm
Văn Phúc, ở chi hội thôn Nậm Khắp Ngoài, từ 15 triệu đồng vốn vay và được
chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò lai sin, sau hơn 3 năm đã có đàn bò 40 con...
Từ đồng vốn vay ngân hàng và quỹ hội, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn của
huyện chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trâu cho các gia đình hội viên. Sau 4 năm,
đàn trâu từ 100 con tăng lên 255 con; các gia đình cựu chiến binh Trần Văn
Miền, Nguyễn Văn Liêm, Lùng A Lìn mỗi gia đình đã có 8 con trâu, một gia tài
kha khá đối với người nông dân.
Do có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội
viên phát triển sản xuất-kinh doanh, đời sống hội viên được cải thiện, 98,4% số
gia đình hội viên có mức sống từ trung bình trở lên, 56% số hộ khá, xuất hiện
ngày một nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm và còn tạo công ăn việc
làm ổn định cho con em hội viên.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, cựu chiến binh ở Bảo Nhai đã đoàn kết, thi đua yêu nước, gương mẫu
đi đầu trên mặt trận xoá đói, giảm nghèo, giúp nhau làm ăn, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. Cựu chiến binh Bảo Nhai xứng đáng là điển hình trong
phát triển kinh tế ở vùng cao Bắc Hà.
Trần Thúy Hường
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Hà