Sau 2 năm huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình thực
hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có sự
chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết
quả ấy đã có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần
tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của huyện.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực
hiện Cuộc vận động, Huyện ủy Lạc Sơn đã triển khai có hệ thống, đầy đủ và cụ
thể: Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động, xây dựng kế hoạch, chương trình và
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm
tra tiến độ thực hiện tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Việc tổ chức học tập các
chuyên đề về tư tưởng và tấm gương của Bác được triển khai một cách nghiêm túc.
Huyện ủy chỉ đạo làm điểm tại 1 đơn vị trước khi nhân ra toàn huyện. Năm 2007,
các chi, đảng bộ trong huyện đã tổ chức triển khai học tập về tư tưởng và tấm
gương đạo đức của Bác với nhiều chuyên đề thiết thực như giới thiệu, học tập 2
tác phẩm “Di chúc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 4.720/4.900 đảng viên toàn đảng bộ, đạt 96,4%; Ban
chỉ đạo của huyện mở 2 lớp tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cho gần 200
cán bộ, đảng viên, công chức khối các cơ quan nhà nước, đạt kết quả tích cực. Có
60% số đảng viên được quần chúng nhân dân góp ý kiến phê bình.
Năm 2008, từ kết quả thực hiện bước 1, Ban
chỉ đạo của huyện đã rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước 2 cuộc vận
động, chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị công bố chương trình hành động
và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo trước tập thể về
kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và lối sống. Đến nay, toàn huyện đã có
4.595/4.720 đảng viên được học tập có bài thu hoạch, đạt 97,4%. Đồng thời,
trong năm 2008 đã có 45/60 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập 2 chuyên đề “Tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan
liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tổng số
4.150 đảng viên tham gia học tập, đạt 95,7%. Có 4.090/4.150 đảng viên viết thu
hoạch về học tập 2 chuyên đề, đạt 98,5% số đảng viên đã tham gia học tập.
Nhìn chung, việc nghiên cứu học tập các
chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác đã tạo sự chuyển biến về
nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự chuyển biến ấy được thể
hiện trước hết qua việc tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”. Qua các câu chuyện kể về tấm gương giản dị, trong sáng và hết sức mẫu
mực của Bác đã tác động mạnh tới nhận thức của mỗi người trong từng lời nói việc
làm. Với 45 thí sinh tham gia ở 42/60 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện,
trong đó có 16 thí sinh đạt điểm giỏi, chiếm 35,5%; 29 thí sinh đạt điểm khá,
trung bình chiếm 64,5% và đã có 16 thí sinh xuất sắc đã được Thường vụ Huyện uỷ
tặng giấy khen. Trong số 2 thí sinh đại diện cho huyện tham gia Hội thi cấp
tỉnh có 1 người đạt giải khuyến khích vòng thi chung kết.
Công tác tuyên truyền nội dung Cuộc vận động
cũng được thể hiện bằng nhiều hình thức. Trong năm 2007-2008, trên toàn huyện
đã kẻ, vẽ hàng nghìn khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền, tổ chức
chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các vùng trong
huyện cho gần 10.000 lượt người xem. Đồng thời, đài truyền thanh - truyền hình
của huyện tăng thời lượng phát sóng các tin, bài và mở chuyên trang, chuyên mục
về gương tập thể, cá nhân tiêu biểu và về kết quả Cuộc vận động trong toàn Đảng
bộ.
Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu
và đạt hiệu quả thiết thực, huyện thành lập 5 đoàn kiểm tra việc triển khai
thực hiện tại 10 chi, đảng bộ cơ sở nhằm phát hiện những vấn đề nảy sinh để có
sự chỉ đạo kịp thời, tránh phô trương, hình thức, làm lướt hoặc cách làm, điển
hình tốt để nêu gương, nhân rộng. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo các đoàn thể trong huyện cụ
thể hoá nội dung Cuộc vận động thành chương trình hành động thu hút đoàn viên,
hội viên tích cực tham gia. Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế
hoạch triển khai học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong hoạt động của đoàn
viên công đoàn góp ý kiến cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và
viên chức. Đoàn Thanh niên triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam
học tập và làm theo lời Bác”, mở các đợt sinh hoạt chính trị thu hút gần 12.000
lượt đoàn viên, thanh niên trong huyện tham gia. Các cơ sở đoàn đã tổ chức
nhiều diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”, “Tuổi trẻ sống đẹp,
sống có ích”… thu hút được 9.200 lượt đoàn viên, thanh niên.
Cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Sơn góp
phần củng cố niềm tin cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc
trong huyện. Về nhận thức, Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến bước đầu về tư tưởng,
ý thức rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện. Qua đó, mỗi người nhận
thức rõ hơn tầm quan trọng của việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên và
suốt đời theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Học Bác và làm theo Bác, cán bộ,
công chức trong huyện đã tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí,
quan liêu, cải cách thủ tục hành chính, chất lượng; nền nếp sinh hoạt chi bộ,
cơ quan từng bước được nâng lên.
Trong hai năm, đã có nhiều ý kiến
phê bình, đóng góp, kiến nghị cho cán bộ và đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên kịp
thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; tăng cường sự gắn bó của mỗi cán bộ, đảng
viên với nhân dân, tập thể và cộng đồng. Cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt
chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ và đã thu hút đông đảo quần chúng tham
gia, có tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế ở
địa phương. Ở nhiều xã, khi triển khai Cuộc vận động tình trạng vi phạm pháp luật
và tệ nạn xã hội giảm đáng kể, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến
trong lao động và sản xuất. Từ học tập đạo đức Hồ Chí Minh hầu hết các tổ chức
cơ sở đảng đã xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ
quan, đơn vị, địa phương mình để cán bộ, đảng viên thực hiện.
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lạc
Sơn xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sâu rộng Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, lực lượng
vũ trang và nhân dân các dân tộc. Tổ chức những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa
thiết thực; đổi mới và đa dạng hóa hình thức truyên truyền nội dung, hiệu quả và
hướng mạnh về xóm, bản, khu dân cư, tạo sức thu hút để cán bộ, đảng viên, công
chức và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao ý thức tự
giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, góp phần nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường sức mạnh
của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Nguyễn Quang Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình