Đảng viên
Buổi sáng, Đỗ Thị Thu Hiền phải dậy sớm và đi tàu từ tỉnh Kagoshima đến Fukuoka mất bốn giờ. Ở đó, Thu Hiền đang theo một lớp cảm tình đảng, học ngay trên đất Nhật...
Ở Nhật, có nhiều du học sinh VN cũng phấn đấu vào Đảng, tự rèn luyện và theo học lớp cảm tình đảng như Thu Hiền.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930-3-2-2010), tại Quần đảo Trường Sa đã diễn ra nhiều lễ kết nạp đảng viên. Trên quần đảo “đầu sóng ngọn gió” này, câu chuyện về quá trình phấn đấu, tu dưỡng của các đảng viên thật hấp dẫn.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ vừa "hồng" vừa "chuyên"…"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Thực hiện lời dạy của Người, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, nhằm bổ sung lực lượng, tăng sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa trong Đảng.
Năm 2010, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 80 Xuân. Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu, tuyên dương 80 đảng viên trẻ xuất sắc. Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp Thủ đô, là những chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, xung kích trên mọi lĩnh vực.
Kinh nghiệm từ Mường Nhé là: Muốn làm tốt công tác "xóa" bản trắng đảng viên và tổ chức đảng thì các cấp ủy phải có nghị quyết chuyên đề; lấy địa bàn thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ làm đối tượng trung tâm; đồng thời phải có kế hoạch thực hiện với quy trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ...
Năm 2009, Đảng bộ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh kết nạp 152 đảng viên. Trong đó, 53,3% có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học và 25,7% có trình độ trung học chuyên nghiệp.
Từ năm 2005 đến hết 2008 số lượng phát triển TCCSĐ và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có chuyển biến tích cực. Nếu năm 2005, có 421 TCCSĐ/102.327 DNTN và 5.308 đảng viên/1.870.500 lao động thì năm 2006, 2007, 2008 con số tương ứng là: 598/115.782 và 8.997/2.108.600; 926/149.300 và 11.883/2.475.100; 1.165/167.500 và 17.760/2.876.000.
Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng làm cho Đảng tăng thêm sức mạnh, bảo đảm tính kế thừa, phát triển. Xác định rõ điều đó, nhiều năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2006-2010”, Huyện ủy Cẩm Khê đã coi trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên.
Vừa qua, một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có công văn, điện hỏi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về "Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên", Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 6648-CV/BTCTW ngày 6-10-2009 trả lời như sau:
Từ đầu năm 2009 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã kết nạp 118 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Trang12
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2010
Tra cứu tạp chí :