Gương đảng viên
Những đảng viên gương mẫu thế hệ 8X ở Bắc Giang
23:18' 9/2/2008


Trong tiết trời lành lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi về thôn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động - một thôn vùng cao của tỉnh Bắc Giang khi mặt trời đã ngả bóng. Trong ngôi nhà bên chân Đèo Vá quanh co với những truyền thuyết thi vị, cái lạnh đã tan nhanh trong không khí đầm ấm tình người, chúng tôi được trò chuyện với trưởng thôn Mông Văn Vinh, người con của dân tộc Cao Lan. Quanh ấm trà nóng và những bắp ngô luộc thơm phức, câu chuyện của chúng tôi với anh và một số bà con dân bản nổ như pháo rang.

Sinh năm 1984, ngay từ bé, Mông Văn Vinh đã thể hiện là người năng động, ham học hỏi và luôn quan tâm đến công việc chung nên ở bất kỳ đâu anh cũng có được sự tín nhiệm của mọi người. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc nhờ có nhiều thành tích nên anh được kết nạp vào Đảng. Năm 2005, hết thời gian trong quân ngũ, anh về địa phương. Ngay từ những ngày đầu, đảng viên Mông Văn Vinh đã tích cực tham gia công việc của địa phương. Lúc đầu anh tham gia công tác đoàn. Mới từ môi trường quân đội trở về, Vinh nhận thấy, hoạt động đoàn ở nông thôn rất chuệch choạc. Lượng đoàn viên tham gia sinh hoạt rất ít. Tìm hiểu nguyên nhân, Vinh thấy, chủ yếu do nội dung các cuộc sinh hoạt chi đoàn còn rời rạc, chưa thật thiết thực, phù hợp với thanh niên nông thôn. Từ đó, Vinh chủ động đề xuất nhiều biện pháp cải tiến nội dung sinh hoạt của chi đoàn. Nếu như trước kia, họp chi đoàn chỉ đi sâu vào việc tuyên truyền các nghị quyết của đoàn cấp trên, nay Vinh tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề như: Thanh niên với phát triển kinh tế; thanh niên tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong viêc cưới, việc tang; thanh niên thi đua học tập… Những buổi sinh hoạt chuyên đề đó đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên trong thôn tham dự. Nhiều nghị quyết của chi đoàn đã được triển khai mang lại một sức sống mới cho hoạt động đoàn của thôn Lái. Chi đoàn thanh niên thôn Lái từ xếp loại khá lên vững mạnh toàn diện.

Năm 2006, anh được nhân dân tín nhiệm bầu vào chức trưởng thôn Lái. Lúc đầu đối với Vinh, để quản lý gần nghìn dân là điều khá vất vả. Bao vấn đề ở thôn nảy sinh làm cho một người mới ngoài 20 tuổi như anh thấy lúng túng, nhất là khi xử lý những mâu thuẫn nảy sinh trong các mối quan hệ họ hàng, hoặc liên quan đến các bậc cha chú của mình... Nhưng nhờ chịu khó học hỏi, lại biết cách quy tụ những thành viên trong thôn thành một mối, nên các hoạt động trong thôn ngày đi vào nề nếp, hiệu quả.

Vinh tâm sự: muốn mọi người nghe và làm theo thì bản thân mình phải là người gương mẫu. Do đó, đối với công việc, anh luôn đem hết tâm huyết thực hiện. Đồng thời, anh vận động những người thân trong gia đình cùng gương mẫu làm theo… Nhờ miệng nói, tay làm, nên việc tuyên truyền đạt hiệu quả. Nhân dân tin và nghiêm chỉnh chấp hành. Hiện nay nhân dân trong thôn đang tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Bà con tích cực thực hiện nếp sống văn minh, từ bỏ các hủ tục lạc hậu; ăn, ở hợp vệ sinh, đưa chuồng trại chăn nuôi ra xa khu ở của gia đình. Đặc biệt thực hiện tốt chương trình sinh đẻ có kế hoạch. Vì thế, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Bản thân Vinh luôn đi đầu trong thực hiện công việc của thôn, xã, nhất là việc phát triển kinh tế. Gia đình anh là một trong những gia đình đầu tiên đưa giống lúa, ngô mới vào sản xuất, thâm canh. Nhờ đó, vụ mùa năm nào, năng suất gieo trồng của nhà đều cao. Nhớ những ngày đầu đưa giống lúa Khang Dân - một loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, anh không khỏi lo lắng. Phải đi đầu, có kết quả để bà con học tập, làm theo. Vì vậy, mặc dù bận nhiều việc của thôn xóm, nhưng Vinh luôn trực tiếp chăm sóc, theo dõi giống lúa mới, chủ động liên lạc với khuyến nông của xã để kịp thời xử lý tình huống. Vụ mùa năm đó, giống lúa Khang Dân cho năng suất cao, đạt 190-200 kg/sào/vụ. Quan sát cách Vinh chăm sóc lúa, nhìn anh nhiệt tình học hỏi khuyến nông để chủ động áp dụng phương pháp canh tác mới ở thửa ruộng nhà mình, nhân dân thêm tin tưởng, tìm đến nhờ Vinh hướng dẫn. Nhiều gia đình đã có thu nhập cao hơn, đời sống kinh tế sung túc hơn.

Kết quả của giống lúa mới có thu hoạch tốt đã làm động lực giúp Vinh mạnh dạn đưa cây gấc lai về trồng thí điểm tại ruộng nhà. Vụ đầu tiên anh đã có lãi. Vụ sau, Vinh chủ động đề nghị hỗ trợ về kỹ thuật cho nhiều nông dân khác trong thôn. Hiện hàng chục hộ trong thôn đầu tư trồng gấc lai. Những đóng góp của trưởng thôn Vinh đã góp phần đem lại cuộc sống no ấm cho người dân thôn Lái.

Cũng như trưởng thôn Lái, đảng viên Đào Văn Hiền, sinh năm 1980 ở thôn Trong, xã Đông Phú (Lục Nam) cũng là một người năng động, dám nghĩ, dám làm. Đã hai năm nay anh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng Hiền có uy tín đối với bà con, lối xóm. Đó là nhờ cách quản lý, thực hiện việc làng, việc xóm cụ thể, công khai, dân chủ, có tính khoa học. Khi chủ trì các cuộc họp thôn, Hiền luôn chuẩn bị kỹ nội dung trên cơ sở nắm chắc vấn đề và hoạt động của thôn. Nhờ đó, anh luôn trả lời chính xác những vấn đề của người dân như thu, chi giống cây, con, thủy lợi phí, bảo đảm nguồn nước canh tác… Không chỉ nêu cao trách nhiệm giải quyết những vấn đề của quản lý, sản xuất, trưởng thôn  Hiền còn trực tiếp hoà giải các mâu thuẫn gia đình, xã hội. Nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã, đòi li dị, sau khi được trưởng thôn Hiền phân tích hợp tình, hợp lý đã trở lại cuộc sống bình thường; nhiều người hàng xóm có mâu thuẫn, tranh chấp đã nhờ Hiền phân định đúng sai. Theo Hiền, làm công tác hoà giải ở cơ sở, cốt phải ở cái lòng vì dân. Cách giảng giải phải mềm mỏng, biết lắng nghe, chia sẻ và công bằng. Trẻ trung, nhiệt tình, năng nổ, Hiền luôn được nhân dân thôn Trong coi là người bạn của mọi gia đình.

Trưởng thôn Hiền luôn quan tâm, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, nhất là thanh niên phấn đấu vào Đảng. Trong hoạt động đoàn, Hiền luôn tạo điều kiện để các bạn trẻ có cơ hội được thử thách, thể hiện năng lực của mình. Trưởng thôn Hiền cũng là một trong những người đi đầu trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế gia đình. Thôn Trong là địa phương thuần nông, người dân quanh năm chỉ biết tới đồng ruộng nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Để các gia đình vươn lên khá, giầu thì phải thay đổi cách thức làm ăn. Nghĩ vậy, anh bàn với vợ bỏ vốn mua lợn hướng nạc về nuôi và thu lãi ngay lứa đầu. Thấy đây là hướng làm ăn cho thu nhập khá nên anh quyết định vay vốn để mua thêm lợn giống. Đến nay, chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh thường xuyên có 30 con lợn thịt. Một năm, gia đình anh xuất 2 lứa lợn với khoảng 4-5 tấn thịt. Tận thu phân chuồng nuôi cá, gia đình anh lại có thêm nguồn thu.

Có điều kiện là anh Hiền hỗ trợ các gia đình trong thôn lợn giống, cá giống để phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. Hôm nay về thôn Trong, đường làng ngõ xóm được bê tông hoá khang trang, sạch đẹp, hệ thống kênh mương dẫn nước từ hồ suối Nứa vào đồng ruộng đã hoàn thiện. Kinh tế các hộ phát triển, đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện. Đến nay, thôn Trong còn 10,5% hộ nghèo, số hộ khá, giàu ngày một tăng. Nét đẹp văn hoá truyền thống trong các phong tục lễ hội, cưới hỏi được nhân dân gìn giữ và phát huy. 5 năm liền thôn Trong đạt danh hiệu làng văn hoá (2002-2006).

Những gương mặt trưởng thôn, đảng viên thế hệ 8X dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với công việc làng xã đã góp phần tích cực đưa diện mạo nông thôn vùng Bắc Giang khởi sắc. Họ đại diện cho lớp thanh niên nông thôn đang ra sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.                  

Minh Thanh
Báo Bắc Giang
Bài cùng chuyên mục
Hết mình vì công việc    (12/4/2009)
Mẹ hiền    (9/1/2008)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS