Không chỉ nhân dân ta mà bạn bè quốc tế đều ca ngợi và đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào, phấn khởi trước triển vọng tốt đẹp của đất nước thì các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị và bất mãn cố tình đổi trắng thay đen, vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; rêu rao “dân chủ, nhân quyền bị vi phạm, tín ngưỡng tôn giáo bị cấm đoán” và “nhân dân phải sống đói khổ, lầm than, ai oán”. Chúng âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vậy đâu là sự thật, đâu là bịa đặt giả dối đầy ác ý?
Chúng ta không sợ và không hề giấu giếm yếu kém, khuyết điểm. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “...Kinh tế nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển và tụt hậu xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo và quản lý nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh, nhanh và bền vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng và Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... còn nhiều yếu kém”. Song, không vì thế mà không phấn khởi, tự hào về những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc đổi mới.
Có lẽ, không có nơi nào trên thế giới như Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ XX phải chịu tổn thất nặng nề bởi các cuộc chiến tranh xâm lược do thực dân, đế quốc gây ra, trong cảnh một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đứng dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á. Tiếp đó, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược giành được độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Vừa ra khỏi chiến tranh, trên mình còn mang đầy thương tích, Việt Nam lại bị cuộc bao vây, cấm vận và các hoạt động chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng công cuộc đổi mới, từ đổi mới tư duy kinh tế, đến đổi mới tổ chức, cán bộ, đổi mới và từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đảng chủ động lãnh đạo chuyển nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều thành phần. Công cuộc đổi mới đi vào cuộc sống từ Đại hội VI của Đảng (1986) làm bừng dậy năng lực sáng tạo to lớn của nhân dân. Ngày nay, bộ mặt đất nước đã thay đổi sâu sắc, đạt được sự ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phát triển tương đối toàn diện với tốc độ tăng trưởng khá cao. Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, Đảng còn chăm lo xây dựng đời sống tinh thần, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đời sống nhân dân được cải thiện về mọi mặt, không chỉ các thành phố, mà bộ mặt nông thôn cũng có nhiều thay đổi. Việt Nam có quan hệ với hầu hết các nước và các tổ chức tài chính tín dụng quan trọng trên thế giới. Vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
Bởi vậy, tôi rất tâm đắc khi trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng cùng với việc chỉ rõ những tồn tại và yếu kém, khuyết điểm, đã khẳng định: “Công cuộc đổi mới trong 20 năm qua đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta”.
76 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt nhân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Và, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh và trí tuệ khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới đưa đất nước đi lên theo định hướng XHCN. Chính vì vậy, nhân dân Việt Nam yêu nước tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Không thế lực nào có thể chia rẽ nhân dân Việt Nam với Đảng của mình. Đại hội X của Đảng sẽ tiếp tục làm ngọn hải đăng soi đường, đưa dân tộc lên một tầm cao mới.
Hồng Thanh Khiết