Dân với Đảng
Đảng có chủ trương, chính sách rất đúng đắn khi đặt vai trò của hệ thống MTTQ là nơi để tập hợp các tôn giáo. Thông qua MTTQ, các tôn giáo thường xuyên gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm tu hành, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết dân tộc và cùng nhau phát huy những mặt tích cực, góp phần xây dựng đất nước. Đây được coi là nét đặc trưng thể hiện sự hòa hợp giữa các tôn giáo, làm cho các tôn giáo càng hiểu nhau hơn.
Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã đi qua chặng đường hơn 20 năm. Thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong công cuộc đổi mới có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Qua hơn 20 năm đổi mới, mà trước hết là đổi mới tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong đó có nhận thức về dân chủ đã có những chuyển biến rất căn bản.
Tôi đã đi trên những chiếc cầutre chênh vênh để vào các xóm: Na Mấn, Chiềng, Na Mao, Khuôn Thông, Na Quýt…,ngồi trong những nếp nhà đơn sơ nghe nhiều câu chuyện cảm động của người dânnơi đây: hơn 1.000 gia đình của một xã có hơn 60% là người dân tộc thiểu số nàyđã đón ảnh Bác Hồ về nhà và lập bàn thờ Tổ quốc, hàng trăm gia đình không đượchưởng lợi từ công trình mà sẵn sàng hiến của cải cho Nhà nước làm công trình.Họ yêu nước lặng thầm và giản dị đến rưng rưng lòng người.
Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoài Nhơn  (Bình Định) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạoviệc quán triệt, học tập về Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong Đảng, cácngành, mặt trận, đoàn thể và nhân dân, nên nhận thức của các tổ chức trong hệthống chính trị và toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó vai tròlãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền được đềcao, quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy hơn trước,không khí dân chủ trong xã hội được mở rộng.
Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp công tác của cán bộ thành phố theo hướng tăng cường về cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, thực hiện đúng phương châm: “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Ngày 21-5-2007, Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định số 137-QĐ/TU ban hành đề án “Lãnh đạo thành phố trực tiếp đối thoại với nhân dân”. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án đã đạt được một số kết quả.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ, đảng viên phải gần gũi quần chúng… Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng”(1)
Đầu xuân một “hội thảo”” bằng câu đối được tổ chức mang chủ đề “Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân” với sự tham gia của nhiều đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Luật “hội thảo” được chủ xướng đưa ra là vế xướng phải có chữ Đảng và vế đối phải có chữ Dân.
Trong công tác lãnh đạo, quản lý tại các địa bàn quận, huyện, một trong những vấn đề khó hiện nay là sớm phát hiện và nắm chắc thông tin về những bức xúc của nhân dân từ cơ sở. Từ đầu năm 2005, Quận ủy Quận 10, TP. Hồ Chí Minh đã đề ra Kế hoạch 08-KH/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác đi cơ sở của các thành viên ban chấp hành đảng bộ. Từ đó, trong các cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của Ban Thường vụ, của Quận ủy, UBND quận, các vấn đề nóng hổi của dân đóng góp, đề nghị luôn được đưa ra bàn bạc ngay trong mỗi kỳ họp.
Làm thế nào để những người ưu tú, nhất là trí thức tin, yêu, mong muốn vào Đảng và Đảng kết nạp được những người sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp chung?
Ngày 20-5 năm nay là ngày cả nước tưng bừng ngày hội lớn, ngày toàn thể cử tri với ý thức làm chủ, nêu cao tinh thần yêu nước, hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. Phát huy quyền dân chủ của mỗi cử tri, chúng ta sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất, và tin tưởng sâu sắc rằng, Quốc hội khoá XII sẽ là một tập thể vững mạnh, đủ đức, đủ tài, gánh vác một cách xứng đáng trách nhiệm vẻ vang được nhân dân giao phó.
Trang12
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2010
Tra cứu tạp chí :