Với quan điểm cán bộ là gốc của mọi
công việc, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Người
đã tập hợp và đào tạo được nhiều cán bộ, sau này trở thành các nhà lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước, Quân đội ta như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy
Tập, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng… Người cũng cảm hoá
và sử dụng nhiều người tài, giàu lòng yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Đắc Di,
Đặng Văn Ngữ, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên, Đào Duy Anh…
cùng Người giúp dân, giúp nước trong kháng chiến và xây dựng đất nước.
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi
mới của dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, uy tín Việt Nam trên
trường quốc tế được củng cố và nâng cao. Cùng với quá trình đổi mới, thể chế
pháp luật nước ta đã và đang từng bước được hoàn thiện, nền hành chính công đã
và đang từng bước được cải cách theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Môi trường làm
việc của cán bộ, công chức đang dần được cải thiện. Đảng và Nhà nước ngày càng coi
trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng người tài. Tuy nhiên, so với
yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công tác cán bộ còn nhiều bất cập. Do
nhiều nguyên nhân, trong đó có chính sách bảo đảm vật chất, động viên tinh thần
chưa tương xứng nên nhiều cán bộ, công chức khu vực nhà nước chuyển sang khu
vực tư nhân. Dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường,
lợi dụng vị trí công tác mưu lợi cá nhân. Hiện tượng chạy chức, chạy quyền đang
trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Để xây dựng một đội ngũ cán bộ thực
sự có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao,
trước hết đòi hỏi người làm công tác tổ chức-cán bộ phải thực sự công tâm, khách
quan. Đồng thời, mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó, bằng cách thực hiện tốt
những vấn đề cơ bản sau đây :
Thứ nhất, mọi tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung
dân chủ (Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ). Mọi
vấn đề chủ trương, chính sách, nhất là chủ trương, chính sách về cán bộ và công
tác cán bộ phải được dân chủ thảo luận, tạo được sự đồng thuận. Đồng thời, tổ
chức đảng cần lắng nghe các ý kiến phản biện của các tổ chức đoàn thể quần
chúng để có chủ trương, nghị quyết phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng yêu
cầu của cuộc sống.
Thứ hai, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ quan quản lý cán bộ
và các cơ sở đào tạo cần thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, huấn luyện cán
bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải bảo đảm ngoài những kiến thức về lý
luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cần trang bị cho cán bộ những tri thức cần
thiết về văn hoá-xã hội. Kiên quyết khắc phục tình trạng học chỉ vì bằng cấp,
để đủ tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, một biểu hiện của căn bệnh thành tích.
Thứ ba, mọi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh để chiến thắng cám
dỗ của chủ nghĩa cá nhân. Các tổ chức đảng phải làm tốt công tác giáo dục chính
trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nạn tham nhũng, lãng
phí, sính bằng cấp, chạy chức, chạy quyền... là một loại “giặc nội xâm” rất
nguy hiểm. Cần có chế tài mạnh để kiên quyết đấu tranh hạn chế, tiến tới loại bỏ
những thứ “giặc nội xâm”, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đại tá Hoàng Ngãi Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Công binh